Nga, LHQ đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Ngày 11/11, Điện Kremlin cho biết Nga và Liên hợp quốc (LHQ) vẫn đang đàm phán để giải quyết một loạt quan ngại của Nga liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen, dự kiến hết hạn vào ngày 19/11.
Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển qua Eo biển Bosphorus trên Biển Đen ngày 2/11/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Moskva, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết trong ngày 11/11, Phó Tổng Thư ký LHQ Martin Griffiths và Tổng Thư ký Hội nghị Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD) Rebecca Greenspan có cuộc gặp phái đoàn Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin làm trưởng đoàn tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông nhấn mạnh hai bên cần giải quyết một số vấn đề mà Nga quan ngại liên quan thỏa thuận ngũ cốc có tên gọi đầy đủ là Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và hai bên có sự hiểu biết lẫn nhau.

Trước đó, ngày 2/11, Nga đã quyết định nối lại việc tham gia thỏa thuận ngũ cốc sau khi Ukraine, thông qua vai trò trung gian của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ, đảm bảo bằng văn bản rằng nước này sẽ không sử dụng hành lang an ninh ở Biển Đen cho mục đích quân sự. Đồng thời, Moskva tuyên bố có quyền rút khỏi thỏa thuận nếu Kiev vi phạm các đảm bảo trên.

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đánh giá tích cực việc Ukraine đã ký các đảm bảo an ninh với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn chưa có kết quả đối với phần thứ hai của gói thỏa thuận liên quan đến việc loại bỏ các rào cản ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.