Nga lên tiếng về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 cho biết việc Mỹ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa trên phạm vi toàn cầu là một mối đe dọa đến an ninh thế giới và là nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc.
Nga lên tiếng về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ảnh 1

Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống THAAD được phóng thử thành công tại Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng việc triển khai này sẽ gây nên một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Ngoài ra, bộ này cũng coi các hoạt động tuần tra của hải quân Mỹ ở Biển Đen là một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của Nga, giải thích rằng không rõ các tàu này (của Mỹ) mang theo những loại tên lửa nào.

Hồi tháng 7/2016, Washington và Seoul đã đạt được một thỏa thuận triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Hồi đầu tháng 3 năm nay, việc triển khai THAAD đã được khởi động nhằm đối phó với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Trước đó, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov nói rằng Moskva và Bắc Kinh đang tăng cường hợp tác an ninh giữa lúc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề nêu trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.