Nga lên tiếng trước việc Mỹ-Cuba tái lập quan hệ

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá quyết định của Mỹ và Cuba khôi phục quan hệ ngoại giao là hành động đúng đắn mang tính lịch sử.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/7 đánh giá quyết định của Mỹ và Cuba khôi phục mối quan hệ ngoại giao song phương bị cắt đứt từ năm 1961 là hành động đúng đắn mang tính lịch sử.
Nga lên tiếng trước việc Mỹ-Cuba tái lập quan hệ ảnh 1

Quyền Ngoại trưởng Cuba Marcelino Medina (phải) trong cuộc gặp Trưởng phòng đại diện quyền lợi Mỹ Jeffrey DeLaurentis (trái) tại La Habana ngày 1/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ trên nêu rõ: "Điều này đáng lẽ đã phải diễn ra từ lâu và nó là sự phản ánh khách quan những thực tiễn quốc tế không ngừng thay đổi đã được cả thế giới và Washington công nhận. Chúng tôi ủng hộ Mỹ, Cuba bình thường hóa quan hệ, đồng thời tin rằng Nga và Cuba có mọi khả năng cần thiết để mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên tất cả những vấn đề cùng quan tâm".Trong khi đó, nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama tái lập quan hệ với Cuba được cho là sẽ phải đối mặt với sự phản đối gay gắt tại Quốc hội Mỹ vốn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa, nhất là về những gì liên quan đến quân đội Cuba. Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Devin Nunes đã trình một dự luật đề nghị cấm người Mỹ tiến hành bất cứ giao dịch tài chính nào với quân đội hay Bộ Nội vụ Cuba.
TN (TASS)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.