Nga lên kế hoạch bán 8 tỷ USD vũ khí cho Iran

Moskva đang lên kế hoạch bán cho Iran lô vũ khí trị giá 8 tỷ USD.
Nga lên kế hoạch bán 8 tỷ USD vũ khí cho Iran ảnh 1

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM của Nga. Ảnh: Gettyimages

Các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga đưa tin Moskva đang có kế hoạch bán cho Iran lô vũ khí trị giá 8 tỷ USD bao gồm máy bay chiến đấu, xe tăng và các hệ thống tên lửa.Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Nga cho hay thỏa thuận này sẽ được triển khai vào cuối năm nay và trong lô vũ khí nói trên có một số lượng chưa được xác định các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM.Theo quan chức quân sự Iran Mostafa Izadi, Moskva cũng dự kiến sẽ bàn giao lô hàng đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận thông tin nói trên.Tờ nhật báo Kommersant dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga cho biết ngoài các máy bay chiến đấu Su-30SM và tên lửa đất đối không, Iran đang rất quan tâm tới tàu chiến, tàu ngầm diesel, trực thăng, xe tăng T-90 và hệ thống phòng thủ bờ biển của Nga. Tổng giá trị của các hợp đồng mua bán thiết bị vũ khí của Nga có thể lên đến 8 tỷ USD.Trong động thái phản ứng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố Nga sẽ vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc (LHQ) nếu bán máy bay chiến đấu cho Iran mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ. Theo ông, lệnh cấm này có hạng mục "máy bay chiến đấu", trong đó có máy bay tiêm kích SU-30SM.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.