Nga lên án vụ tấn công đoàn tàu chở khách ở Crimea

Ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva lên án mạnh mẽ tội ác chiến tranh của Kiev đối với thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở khách ở Crimea.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo bà Zakharova, rạng sáng 8/6, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công đầu máy xe lửa của một chuyến tàu chở khách tuyến Moskva-Simferopol ở Cộng hòa Crimea, khiến người lái phụ thiệt mạng và người lái chính bị thương. Bà Zakharova khẳng định chuyến tàu không liên quan đến hậu cần quân sự mà hoàn toàn là một phương tiện dân sự, và Moskva kịch liệt lên án những tội ác chiến tranh này.

Theo bà Zakharova, Kiev một lần nữa đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tuyệt vọng trút giận bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng sẽ không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Bà kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố này.       

Trần Văn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.