Nga lên án tin giả về cuộc đàm phán Mỹ-Nga về Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Ngoại trưởng Sergey Lavrov chưa từng đàm phán với bất kỳ ai về các thỏa thuận liên quan đến Ukraine như truyền thông Mỹ đưa tin.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với kênh truyền hình Channel One ngày 19/7 rằng các tin tức giả mạo xoay quanh việc Moskva và Washington thảo luận về vấn đề Ukraine tiếp tục lan truyền, cùng với những hình thức khác, để gây bất ổn cho nước Nga từ bên trong.

Trước đó, Nga đã bác bỏ thông tin không đúng sự thật rằng vào tháng 4, các quan chức Mỹ đã tổ chức một số cuộc đàm phán bí mật về hòa bình cho Ukraine với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Ông Lavrov chưa có bất kỳ cuộc đàm phán không chính thức nào, như phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, cùng bất kỳ ai về vấn đề thỏa thuận với Ukraine. Đây là những câu chuyện không có thật và được thực hiện có chủ ý… nhằm mục đích duy nhất là gây bất ổn cho chúng tôi từ bên trong", nhà ngoại giao Nga nói.

Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận rằng ông Lavrov đã gặp các thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ vào tháng 4 nhưng nói rằng kế hoạch hòa bình cho Ukraine trong nằm chương trình nghị sự, đồng thời khẳng định rằng họ đã thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế rộng lớn hơn.

Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan khẳng dịnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã không gửi bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine nhân chuyến thăm của ông Lavrov tại New York hồi tháng 4.

Nhà Trắng cam kết sẽ không tổ chức đàm phán với Nga mà không có phía Ukraine tham dự. 

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.