Nga lấy làm tiếc vì Pháp đóng cửa Văn phòng Thương vụ tại Moskva

Ngày 17/7, Nga đã lấy làm tiếc trước quyết định của Pháp đóng cửa Văn phòng Thương vụ của Đại sứ quán này tại Moskva, đồng thời kêu gọi hai bên thúc đẩy mối quan hệ kinh tế song phương.
Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Quyết định của Pháp đóng cửa cơ quan thương vụ là thuộc chủ quyền của Pháp. Chúng tôi chỉ tiếc rằng Paris đã không lắng nghe những đề xuất có sức thuyết phục của chúng tôi".
Nga lấy làm tiếc vì Pháp đóng cửa Văn phòng Thương vụ tại Moskva ảnh 1

Giám đốc Văn phòng Thương vụ Pháp ở Nga. Ảnh: ru.ambafrance.org

Theo phía Nga, Moskva đã nhiều lần trao đổi với phía Pháp rằng quy chế hoạt động của cơ quan thương vụ cần phải tuân thủ luật pháp Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, các đối tác được cung cấp các lựa chọn để đăng ký sự hiện diện của họ tại Moskva, hoặc thông qua việc đăng ký với tư cách một pháp nhân, hoặc thông qua một thỏa thuận liên chính phủ riêng rẽ với Nga. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định nước này vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương, với điều kiện tôn trọng luật pháp Nga.
Trước đó một ngày, Đại sứ quán Pháp tại Nga thông báo quyết định đóng cửa Văn phòng Thương vụ tại Nga. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Pierric Bonnard, Giám đốc Văn phòng Thương vụ Pháp ở Nga, cũng đã bị trục xuất cùng với các nhà ngoại giao Pháp khác. Động thái của Moskva là nhằm đáp trả việc Paris có hành động tương tự đối với các nhà ngoại giao Nga sau cuộc tranh cãi giữa Nga và phương Tây liên quan đến vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal Anh.
Hai cha con ông Skripal được xác định là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok và đến nay đều đã phục hồi. Mặc dù chưa có kết luận điều tra quốc tế và hai cha con ông Skripal cũng không đưa ra tuyên bố nào, nhưng giới chức Anh vẫn cho rằng chất độc Novichok được sản xuất tại Nga và cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga. Cho đến nay, Nga bác bỏ mọi cáo buộc và cũng tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.