Nga lần đầu tiên giới thiệu kính chống mất ngủ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng công ty Technodinamika trực thuộc tập đoàn kỹ thuật công nghệ Rostec của Nga đã lần đầu tiên giới thiệu nguyên mẫu kính chống mất ngủ Blue Sky pro tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2021.
Chú thích ảnh
Nga lần đầu tiên giới thiệu kính chống mất ngủ tại Diễn đàn Army-2021. Ảnh: wam.ae

Theo Rostec, sản phẩm này cho phép ngăn ngừa rối loạn giấc ngủ và phục hồi nhịp sinh học trong vòng một hoặc hai ngày. Kính được thiết kế để sử dụng hàng loạt, có thể giúp các binh sĩ phục hồi sức khỏe.

Nguyên mẫu Blue Sky pro được làm bằng vật liệu composite có độ bền cao, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm có một bộ đệm mũi thay thế để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra, kính còn có cổng kết nối sạc type-c đa năng nhất.

Ông Oleg Yevtushenko, Giám đốc điều hành của Rostec cho biết Blue Sky pro là một trong những sản phẩm dân sự mới nhất của Rostec. Sản phẩm rất hữu ích đối với những người bị mất ngủ hoặc những người thường xuyên phải chống chọi với tình trạng mệt mỏi do đi công tác, đồng thời có thể mang lại lợi ích cho các quân nhân, kể cả phi công, giúp họ hồi phục sức khỏe nhanh hơn. 

Theo Rostec, phổ ánh sáng phát ra từ kính Blue Sky pro có thể giúp khôi phục nhịp sinh học, tương tự ánh sáng mặt trời buổi sáng từ 6-10h và buổi chiều từ 14-18h. Khi chiếu vào võng mạc, ánh sáng sẽ kích hoạt các tế bào não của “đồng hồ sinh học" bên trong con người, nhờ đó cơ thể chuyển từ chế độ ban đêm sang chế độ ban ngày. Vào buổi sáng, thiết bị cho phép thoát khỏi cơn buồn ngủ, trong khi vào buổi tối, thiết bị cho phép tạm "hoãn" giấc ngủ đến khoảng 23h.

Để khôi phục hoàn toàn chu kỳ ngủ và thức giấc, người dùng phải đeo kính nửa giờ mỗi ngày vào những giờ đã định. Có thể sử dụng kính này khi múi giờ thay đổi trong hơn 3 tiếng đồng hồ và khi làm việc ca đêm. Kính cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe trong trường hợp trầm cảm, giảm khả năng tập trung. Hiệu quả này đã được chứng minh trong quá trình nghiên cứu sinh lý thần kinh. 

Loại kính mới nêu trên là sản phẩm hợp tác với Đại học Y khoa quốc gia Samara và dự kiến sẽ được Tekhnodinamika đưa vào sản xuất hàng loạt tại Nhà máy Điện cơ Samara từ năm 2022.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.