Nga không yêu cầu Ukraine trả sớm khoản nợ 3 tỷ USD

Nga không có ý định yêu cầu Kiev thanh toán sớm khoản tiền 3 tỷ USD mà nước này cho Ukraine vay hồi năm ngoái.
Nga không có ý định yêu cầu Kiev thanh toán sớm khoản tiền 3 tỷ USD mà nước này cho Ukraine vay hồi năm ngoái. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức ARD, được Điện Kremlin công bố ngày 15/11.
Nga không yêu cầu Ukraine trả sớm khoản nợ 3 tỷ USD ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tổng thống Putin nói: “Nếu chúng tôi làm thế (yêu cầu trả nợ) thì toàn bộ hệ thống tài chính sẽ sụp đổ. Chúng tôi đã quyết định sẽ không làm như vậy. Chúng tôi không muốn làm cho tình hình xấu thêm”.

Theo những điều kiện của khoản cho vay trên, mà Nga đã gia hạn hồi tháng 12 năm ngoái bằng hình thức mua trái phiếu của Ukraine phát hành tại châu Âu, Moskva có thể yêu cầu thanh toán sớm nếu nợ của Ukraine vượt quá 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Tổng thống Putin cũng khẳng định ngân quốc doanh Gazprombank của Nga có quyền chính thức yêu cầu Kiev thanh toán sớm những khoản cho vay trị giá 3,2 tỷ USD đối với Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine, tuy nhiên, bình luận trên của nhà lãnh đạo này ngụ ý rằng Gazprombank cũng sẽ không làm như vậy.


TN
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.