Nga không viện trợ quân sự nếu Xyri bị tấn công

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/3 tuyên bố, nước này sẽ không cung cấp viện trợ quân sự cho Chính phủ Xyri nếu Đamát bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/3 tuyên bố, nước này sẽ không cung cấp viện trợ quân sự cho Chính phủ Xyri nếu Đamát bị tấn công.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich đưa ra khi trả lời câu hỏi liệu Nga có viện trợ quân sự cho Xyri nếu nước này bị tấn công hay không, bởi theo một hiệp định ký từ thời Liên Xô, hai bên sẽ phối hợp lập trường và hợp tác nhằm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh cũng như hòa bình của một trong hai nước.


Nga không viện trợ quân sự nếu Xyri bị tấn công ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich. Nguồn: Internet.


Phát biểu với báo giới tại thủ đô Mátxcơva, ông Lukashevich khẳng định Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị Liên Xô-Xyri ký năm 1980 vẫn còn hiệu lực cho tới nay, song trong văn kiện này không có ngôn từ nào nhắc đến viện trợ quân sự, mà chỉ tính đến cơ chế tham vấn truyền thống để phối hợp lập trường và hợp tác giữa hai bên trong trường hợp nảy sinh tình hình đe dọa an ninh và hòa bình của một trong hai nước, cũng như của thế giới. Vì vậy, Nga sẽ không viện trợ quân sự cho Xyri.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố nhiệm vụ chính của Nga trong việc giải quyết tình hình Xyri là chấm dứt đổ máu và đưa các bên xung đột ngồi vào bàn đàm phán. Người đứng đầu chính phủ Nga nhấn mạnh để đạt được hòa giải ở Xyri, các nước "không thể đứng về một phía của cuộc xung đột" mà cần phải buộc tất cả các bên liên quan cùng ngồi vào bàn đàm phán. Ông Putin cũng cho rằng dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về Xyri không thể giúp giải quyết dứt điểm tình hình tại quốc gia Trung Đông này.

Cũng trong ngày 2/3, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Nga Georgy Petrov cho biết một số hợp đồng kinh tế giữa Nga với Xyri đã bị đình chỉ cho đến khi tình hình trở lại bình thường. Các hợp đồng bị đình chỉ chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng khách sạn, quản lý nguồn nước, năng lượng và hợp tác du lịch. Ông Petrov cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Nga nhằm nối lại các hoạt động này một cách đầy đủ ngay khi có thể.

Nga đưa ra các tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây cáo buộc tình trạng nhân đạo "đang xuống cấp nghiêm trọng tại Xyri" do ngày càng có nhiều người dân không được tiếp cận với các nguồn cung cấp lương thực và dịch vụ y tế cần thiết, đặc biệt ở những vùng xảy ra chiến sự ác liệt như Homs, Hama, Deraa và Idlib.

Trước tình tình này, ngày 2/3, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi Xyri mở cửa tiếp nhận hàng cứu trợ nhân đạo vô điều kiện. Theo ông Ban Ki Mun, nhiều người dân ở Homs và các thành phố khác đang bị mắc kẹt trong tình cảnh không điện, nước, thuốc men và thậm chí cũng không thể chôn cất được người thân xấu số của mình.

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục gây sức ép với chính quyền Xyri. Giới chức Mỹ cho rằng "chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad chỉ còn tính bằng ngày". Thủ tướng Anh David Cameron cũng nói rằng "chế độ tại Xyri sẽ bị phán xét và phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo lực trong suốt 1 năm qua".

Tuy nhiên, Đại sứ Xyri tại LHQ Bashar Jaafari đã lập tức bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng những lời lẽ "thiếu thiện chí" chỉ càng làm tình hình thêm căng thẳng. Ông cho biết ưu tiên cao nhất của Đamát hiện nay là tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo và đang nóng lòng chờ đợi chuyến thăm của bà Valerie Amos, điều phối viên về các vấn đề nhân đạo và phân phối hàng cứu trợ của Tổng Thư ký LHQ.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên của LHQ về Xyri, ông Kofi Annan, cũng sẽ có các cuộc hội đàm với quan chức Liên đoàn Arập (AL) vào ngày 7/3 trước khi bay tới Đamát để thuyết phục chính quyền Xyri chấm dứt bạo lực.

Trước đó, AL đã nhiều lần đệ trình kế hoạch hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Xyri, trong đó yêu cầu Tổng thống Xyri Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền lực cho cấp phó và tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, cả Xyri, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã phản đối kế hoạch này với lý do mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào Xyri đều sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.