Nga không thay đổi khối lượng khí đốt bán cho Slovakia

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 2/10 tuyên bố không thay đổi khối lượng khí đốt bán cho Slovakia trong vòng 10 ngày qua.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 2/10 tuyên bố không thay đổi khối lượng khí đốt bán cho Slovakia trong vòng 10 ngày qua.

Điều này trái ngược với tuyên bố của Tập đoàn khí đốt Slovakia Utility-SPP đưa ra một ngày trước rằng Moskva đã cắt giảm tới 50% lượng khí đốt cung cấp cho Slovakia qua các đường ống dẫn khí ở Ukraine.

Nga không thay đổi khối lượng khí đốt bán cho Slovakia ảnh 1

Một phần hệ thống đường ống dẫn khí đốt Vojany-Uzhhorod. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Gazprom, ông Sergei Kupriyanov, khẳng định khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho Slovakia trong vòng 10 ngày qua là không thay đổi khi mỗi ngày 48,1 triệu m3 khí đốt vẫn được bơm qua trạm Uzhgorod, nằm ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Slovakia.

Trước đó, ngày 16/9, Tập đoàn khí đốt Utility-SPP của Slovakia thông báo Nga đã giảm khoảng 25% lượng khí đốt cung cấp cho nước này và ngày 19/9 lại giảm tiếp 25%. Đến ngày 1/10, Utility-SPP cho biết khối lượng khí đốt dưới các bể chứa ngầm của Slovakia là 1,5 tỷ m3. Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà khai thác công trình ngầm dự trữ khí đốt của châu Âu (GSE), các bể chứa ngầm của Slovakia có khoảng 3,017 tỷ m3 khí đốt.

Đầu tháng 9 vừa qua, Slovakia đã khánh thành tuyến đường ống có khả năng vận chuyển khí đốt ngược từ Liên minh châu Âu (EU) đến Ukraine, ước tính có thể cung cấp 20% lượng tiêu thụ khí đốt hàng năm của quốc gia Đông Âu này trong bối cảnh chính quyền Kiev đang tìm cách đối phó với việc Nga ngừng cung cấp khí đốt trước mùa Đông tới.

Nga là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho EU với tổng lượng cung ứng chiếm đến hơn 30% nhu cầu dầu mỏ và khí đốt của EU. Việc có đến gần 50% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho EU được trung chuyển qua Ukraine đã dẫn đến một thực tế là nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev, EU sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.