Nga không mong đợi bầu cử giữa kỳ tại Mỹ giúp thay đổi quan hệ Washington-Moskva

Điện Kremlin khẳng định kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ không thể cải thiện mối quan hệ “tồi tệ” giữa Moskva và Washington.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Theo hãng tin RIA Novosti, trong cuộc họp báo ở Moskva hôm 9/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Các cuộc bầu cử này rất quan trọng, nhưng không cần thiết phải phóng đại tầm quan trọng của chúng trong ngắn hạn và trung hạn đối với quan hệ giữa Nga và Mỹ.  Chúng không thể thay đổi bất cứ điều quan trọng nào. Các mối quan hệ vẫn, đang và sẽ xấu đi”.

Khi được hỏi về cáo buộc can thiệp bầu cử, ông Peskov nhấn mạnh rằng Moskva đã quá quen với những thông tin này, nên hiện Nga không quan tâm đến những cáo buộc mới liên quan đến điều đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói thêm rằng còn quá sớm để thảo luận đối thoại với Mỹ về việc gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân New START, hạn chót là năm 2026. Đây là thoả thuận cắt giảm vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ, giới hạn cả hai quốc gia triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân trên các hệ thống phóng, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom.

Trước đó, Nga bày tỏ sẵn sàng thảo luận về hiệp ước, nhưng Mỹ cho biết điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu Washington có thể nối lại các cuộc thanh sát tại chỗ. Theo thỏa thuận, cả hai bên được phép thanh sát các địa điểm liên quan đến vũ khí hạt nhân của bên kia.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ đã rơi vào tình trạng ảm đạm sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ coi việc nối lại đàm phán Hiệp ước New START là một bước phát triển tích cực từ phía Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Al Jazeera)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.