Nga không gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không ra lệnh kéo dài lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine nhân dịp lễ Phục sinh. 
Chú thích ảnh
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Peskov khẳng định lệnh này sẽ hết hiệu lực vào 00:00 ngày 21/4 theo giờ Moskva (4h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam) và Tổng thống Putin không đưa ra chỉ thị nào về việc gia hạn trong dịp lễ Phục sinh.

Vào đêm trước lễ Phục sinh, Tổng thống Putin tuyên bố ngừng bắn trên toàn bộ tiền tuyến từ 18h ngày 19/4 đến 00:00 ngày 21/4. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh ngừng bắn này nhằm mục đích nhân đạo và sẽ được quân đội Nga tôn trọng “với điều kiện Ukraine có thể tuân thủ” ngừng bắn.

Về phần mình, Tổng thống Ukrain Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh mà phía Nga đưa ra “nếu Nga sẵn sàng duy trì im lặng hoàn toàn và vô điều kiện”, đồng thời đề xuất kéo dài thời gian ngừng bắn đến sau lễ Phục sinh. Cho đến nay Tổng thống Ukraine đã đề xuất gia hạn thêm 30 ngày, song hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.