Nga không có kế hoạch gia tăng trừng phạt phương Tây

Ngày 28/8, Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Nga Denis cho biết Moskva hiện không có kế hoạch gia tăng các biện pháp trả đũa nhằm vào các nước phương Tây.

Ngày 28/8, Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Nga Denis cho biết Moskva hiện không có kế hoạch gia tăng các biện pháp trả đũa nhằm vào các nước phương Tây.

Nga không có kế hoạch gia tăng trừng phạt phương Tây ảnh 1

Táo là một mặt hàng tăng giá tại Nga sau lệnh cấm nhập thực phẩm từ phương Tây. Ảnh: blogcdn

Theo Thứ trưởng Manturov, bộ trên hiện chưa có đề xuất nào về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Nga hy vọng các dự án chung hợp tác với phương Tây vẫn tiếp tục được tiến hành.

Trong khi đó, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Alexei cho biết nước này không rút khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Ulyukayev nêu rõ: "Tình thế hiện nay phụ thuộc vào thái độ của phía đối tác. Nếu họ cho thấy sự xuống thang, chúng tôi cũng sẽ có các biện pháp giảm căng thẳng".

Tuyên bố trên của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh Nga và các nước phương Tây đã ban bố hàng loạt các biện pháp trả đũa lẫn nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt Nga, bao gồm hạn chế các tổ chức tài chính nhà nước Nga tiếp cận thị trường tài chính EU; áp đặt lệnh cấm vận đối với lĩnh vực thương mại vũ khí, cấm xuất khẩu đối với hàng hoá lưỡng dụng trong lĩnh vực quân sự và dân sự; hạn chế truy cập của Nga đối với những công nghệ nhạy cảm, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Trong khi đó, Nga cũng ban bố lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng nông sản, rau củ từ một số nước EU, gây thiệt hại hàng tỷ euro cho ngành nông nghiệp khu vực.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến các cáo buộc binh sỹ Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine, ngày 28/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ triệu tập phiên họp khẩn theo đề nghị của Litva.

Phiên họp khẩn của HĐBA sẽ diễn ra vào 23 giờ (theo giờ Việt Nam) tại trụ sở LHQ ở New York. Chủ tịch luân phiên HĐBA, Đại sứ Anh Mark Lyall Grant (Mác Lai-ôn Gran) cho biết tại phiên họp này, đại diện của Nga sẽ phải giải trình về thông tin binh sỹ nước này có mặt trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng có ít nhất 1.000 binh sỹ Nga tham gia hỗ trợ lực lượng đòi liên bang hoá ở miền Đông Ukraine chống chính quyền Kiev kể từ tháng Tư tới nay. Trong khi đó, Chính phủ Ukraine cũng cáo buộc binh sỹ Nga đã kiểm soát một thị trấn Novoazovsk và một số vùng lân cận ở biên giới hai nước. Nga đã ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ cáo buộc trên và nhấn mạnh không có binh lính Nga đang hoạt động ở miền Đông Ukraine.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.