Nga không chấp nhận NATO lôi kéo đồng minh

Việc NATO mở rộng, lôi kéo các nước láng giềng đối với Nga là điều "không thể chấp nhận được".
Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng, lôi kéo các nước láng giềng với Nga là điều "không thể chấp nhận được". Phát biểu với báo giới ngày 13/9 tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hy vọng mỗi nước đều tuân thủ các thỏa thuận về đảm bảo một nền an ninh toàn diện và không thể chia cắt tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, trong đó thỏa thuận cam kết rằng NATO sẽ không mở rộng sang hướng Đông đóng một vai trò quan trọng.
Nga không chấp nhận NATO lôi kéo đồng minh ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh:AFP/ TTXVN

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh quy chế không liên kết của Ukraine được nêu rõ trong Hiến pháp nước này là một vấn đề mang tính nguyên tắc đối với Nga. Ông Lavrov tuyên bố Moskva tin tưởng rằng sự lựa chọn của Kiev (tiếp tục duy trì quy chế không liên kết) là vì lợi ích của người dân cũng như các lợi ích pháp lý của các nước láng giềng và đối tác, bảo đảm an ninh của khu vực châu Âu - Đại Tây Dương.Trước đó, ngày 3/9 vừa qua, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã hối thúc Quốc hội thông qua dự luật hủy bỏ quy chế không liên kết của Ukraine để mở đường cho nước này nối lại tiến trình đàm phán gia nhập NATO.
Nga không chấp nhận NATO lôi kéo đồng minh ảnh 2

Trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters

Đánh giá về động thái này, Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ Thủ tướng Yatsenyuk và một số chính khách khác đưa ra những đề nghị tương tự đã hành động đi ngược lại lợi ích của người dân, tìm cách gây chia rẽ quan hệ với Nga và nới rộng khoảng cách giữa Nga và châu Âu.Ngày 12/9, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã chỉ trích việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva trong bối cảnh chính quyền Kiev và lực lượng đòi liên bang hóa tại miền Đông nước này vừa nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Lavrov cho rằng việc EU thông qua những quyết định chống lại Nga vào thời điểm rất quan trọng khi tiến trình hòa bình ở Ukraine đang gặt hái được thành công đồng nghĩa với việc EU đang lựa chọn con đường tiến tới hủy hoại tiến trình hòa bình ở quốc gia Đông Âu này.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.