Nga khôi phục thương hiệu ô tô Moskvich huyền thoại

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương LB Nga, Denis Manturov, và Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergei Sobyanin, và Giám đốc điều hành công ty “Kamaz”, ông Sergei Kogogin, ngày 23/11 đã dự lễ khôi phục hoạt động của nhà máy ô tô thủ đô "Moskvich" với việc lắp ráp trở lại dòng xe "Moskvich 3". Sự kiện này diễn ra sau khi các hãng xe ô tô nước ngoài lần lượt rút khỏi thị trường Nga.
Chú thích ảnh
Nga khôi phục hoạt động của nhà máy ô tô thủ đô "Moskvich" với việc lắp ráp trở lại dòng xe "Moskvich 3". Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Manturov cho biết, năm nay, nhà máy không chỉ lắp ráp xe Moskvich 3 mà còn sản xuất xe điện. “Nhiệm vụ trong tương lai gần là thiết lập các quy trình lắp ráp quy mô nhỏ với sự tham gia của các nhà cung cấp địa phương vào cuối năm 2023. Bước tiếp theo sẽ là tạo ra nền tảng phổ quát của chúng ta cho xe điện nội địa, bắt đầu sản xuất dự kiến vào cuối năm 2025”, ông Manturov nói.

Theo Phó Thủ tướng Nga, công ty đã thống nhất rõ ràng về kế hoạch phát triển đến năm 2025. Theo đó, nhà máy sẽ hoạt động ở mức độ nội địa hóa ở các công đoạn hàn và sơn để đạt được sự độc lập hoàn toàn về công nghệ vào năm 2027. Bộ Công Thương LB Nga cũng lưu ý rằng chiến lược phát triển sáu năm cho doanh nghiệp đã được xây dựng cùng với công ty Kamaz, đối tác công nghệ của Moskvich.

Về phần mình, Thị trưởng Sobyanin lưu ý rằng nhà máy đã được đưa vào hoạt động trở lại chưa đầy 6 tháng sau khi hãng Renault rút khỏi doanh nghiệp này. “Nhiều người nghĩ rằng ngành công nghiệp ô tô Nga sẽ kết thúc, nhưng trên thực tế, điều này lại trở thành động lực cho việc hồi sinh sản xuất mới. Ngày nay, Moskva sẽ tung ra một mẫu xe mới gắn thương hiệu cũ Moskvich, và đây là một sự kiện lịch sử", Thị trưởng Sobyanin thông báo.

Bộ Công Thương LB Nga cho biết Moskvich 3 sẽ bắt đầu được tiêu thụ tại thủ đô vào tháng 12. Đồng thời, thương hiệu ô tô này dự kiến sẽ được đưa vào các chương trình hỗ trợ của nhà nước trong tương lai. Việc khởi động dây chuyền sản xuất quy mô lớn này sẽ đảm bảo việc làm cho khoảng gần 40.000 người.

"Moskvich 3" là dòng xe đa dụng crossover cỡ nhỏ lắp động cơ xăng tăng áp dung tích 1,5 lít, đạt công suất 150 mã lực. Nó được kết hợp với hộp số tự động CVT hoặc số "cơ” 6 cấp.

Hồi tháng 3, tập đoàn Renault của Pháp thông báo sẽ đóng cửa nhà máy ô tô ở thủ đô Moskva và rút khỏi thị trường Nga, đồng thời chuyển giao doanh nghiệp cho chính quyền thủ đô vào tháng 5. Ngay sau khi hoàn thành giao dịch, tên của nhà máy đã được đổi thành Moskvich, tên dòng xe thời Liên Xô trước đây. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất 4 dòng xe crossover, trong đó có một mẫu xe điện và một mẫu xe sedan.

Duy Trinh - PV TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.