Nga khởi công đường ống dẫn khí đầu tiên sang châu Á

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đầu tiên của nước này sang châu Á mang tên "Sức mạnh của Siberia".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đầu tiên của nước này sang châu Á mang tên "Sức mạnh của Siberia".

Nga khởi công đường ống dẫn khí đầu tiên sang châu Á ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khởi công. Ảnh: Rianovosti

Đường ống khí đốt trên sẽ cung cấp cho vùng Viễn Đông của Nga và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho biết: "Đường ống này sẽ không chỉ tăng cường xuất khẩu và mở rộng địa lý hàng nhiên liệu năng lượng xuất khẩu của chúng ta mà còn là một bước tiến quan trọng trong quá trình khí hóa đất nước, đặc biệt là đối với khu vực phía Đông Nga".

Ông Putin nhấn mạnh rằng đường ống dẫn khí "Sức mạnh của Siberia" sẽ tăng cường an ninh năng lượng của Liên bang Nga và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu, đồng thời lưu ý rằng đây là "dự án lớn nhất thế giới".

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.