Nga khởi công đóng 2 tàu ngầm

Ngay trước thềm Ngày Hải quân Nga 27/7, nhà máy đóng tàu "Sevmash" ở Severodvinsk sẽ tiến hành đặt ki 2 tàu ngầm hạt nhân.

RIA-Novosti dẫn nguồn một quan chức cao cấp trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết ngày 19/7, ngay trước thềm Ngày Hải quân Nga 27/7, nhà máy đóng tàu "Sevmash" ở Severodvinsk sẽ tiến hành đặt ki 2 tàu ngầm hạt nhân. Đó là chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 5 lớp "Borey" (Dự án 955A) mang tên "Quận vương Oleg" và tàu ngầm đa năng thứ tư lớp “Yasen”.

Nga khởi công đóng 2 tàu ngầm ảnh 1

Tàu ngầm Yuri Dolgoruky của Nga.

Hiện Hải quân Nga đã nhận được 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey mang tên "Alexander Nevsky" và "Yuri Dolgoruky" . Tới cuối năm 2014, Hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu ngầm thứ 3 thuộc lớp này - "Vladimir Monomakh". Ngoài ra, tại nhà máy Sevmash đang đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 4 - "Quận vương Vladimir".
           
Tại thời điểm này, trong phiên chế của Hải quân Nga có 60 tàu ngầm trong đó có 10 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, hơn 30 tàu ngầm đa năng số còn lại là các tàu ngầm diesel và tàu ngầm phục vụ cho mục đích đặc biệt.
           
Nền tảng nhóm lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Nga gồm các tàu ngầm thuộc dự án 667 BDR và 667 BDRM nằm trong phiên chế Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Biển Bắc.
           
Tàu ngầm lớp Borey sẽ thay thế loại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa lớn nhất trên thế giới thuộc Dự án 941 "Akula". Chiếc tàu ngầm lớp Borey đầu tiên (Dự án 955) "Yuri Dolgoruky" có lượng giãn nước 14.700/24.000 tấn. Kích thước 170x13,5x9m. Tàu có thể lặn sâu 450m, đạt tốc độ 15/29 hải lý/giờ. Thủy thủ đoàn 107 người và mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava-M.
           

Duy Trinh
 

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.