Nga khẳng định thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Putin liên quan nhà máy Azovstal

Trong cuộc họp báo ngày 13/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết các lực lượng của Moskva thực thi theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến mọi hoạt động tại nhà máy Azovstal tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên tại nhà máy luyện thép Azovstal ở thành phố Mariupol khi quân đội Nga mở đợt tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine cố thủ tại đây, ngày 19/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk thông báo về việc Kiev muốn ký một văn bản về việc sơ tán lực lượng cố thủ khỏi nhà máy Azovstal ở thành phố cảng miền Nam Mariupol. Liên quan đến vấn đề này, ông Peskov nhấn mạnh các lực lượng của Nga thực hiện theo lời Tổng thống Vladimir Putin, trong đó tất cả dân thường có thể rời nhà máy theo bất kỳ hướng nào mà họ chọn và điều này đã được thực hiện. Đối với binh sĩ, ông  Peskov nêu rõ họ cũng có thể rời đi, nếu hạ vũ khí, họ sẽ được đối xử tương ứng, tất cả những người bị thương sẽ được chăm sóc y tế cần thiết. 

Trước đó, bà Vereshchuk cho biết Kiev muốn ký một văn bản về việc việc sơ tán khỏi phạm vi nhà máy Azovstal. Theo bà, một vòng đàm phán mới về lộ trình sơ tán đã bắt đầu với sự tham gia của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Bà cũng nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò trung gian tại vòng đàm phán này và bản thân việc sơ tán sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên liên quan đến những người bị thương nặng. Ngày 7/5 vừa qua, bà Vereshchuk cho biết tất cả thường dân đã được sơ tán khỏi nhà máy.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đàm phán với Nga về việc đưa các binh sĩ Ukraine bị thương ra khỏi nhà máy Azovstal tại Mariupol diễn ra "rất phức tạp", đồng thời cho biết thêm Kiev muốn các nước trung gian có tầm ảnh hưởng tham gia tiến trình này. 

Trong một tuyên bố, ông Zelensky nói rõ hiện tại, hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán rất phức tạp về giai đoạn tiếp theo của hoạt động sơ tán, việc đưa những người bị thương nặng ra khỏi nhà máy Azovstal. Ông khẳng định Kiev sẽ làm mọi việc để sơ tán tất cả người dân, bao gồm các binh sĩ, khỏi khu vực trên.

Trước đó, Ukraine đã đề xuất với Nga về việc sơ tán 38 trong số những binh sĩ bị thương nặng nhất hiện đang cố thủ trong nhà máy Azovstal. Đổi lại, Kiev sẵn sàng trao trả một số binh sĩ Nga bị bắt giữ.

Duy Trinh - Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.