Nga khẳng định sẵn sàng duy trì liên hệ cấp cao với IAEA

Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có kế hoạch gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, tuy nhiên Moskva quan tâm đến việc duy trì liên hệ giữa hai bên liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu với báo giới ngày 23/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ: “Hiện tại, Tổng thống (Putin) chưa có kế hoạch cho cuộc gặp này, tuy nhiên, ông nói rằng có ý định, luôn sẵn sàng và quan tâm đến việc duy trì liên hệ (với ông Grossi) cũng như tổ chức của ông (IAEA). Điều này vô cùng quan trọng”. Ông Peskov cũng cho biết hiện Moskva và IAEA vẫn duy trì đối thoại ở cấp chuyên viên.

IAEA hiện đang tăng cường sự hiện diện tại Ukraine nhằm giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu này. Trong một thông báo hồi tuần trước, cơ quan này cho biết sẽ sớm cử đại diện thường trực tại cả 5 cơ sở hạt nhân của Ukraine, trong đó có cả nhà máy Chernobyl vốn đóng cửa sau thảm họa năm 1988. IAEA cho biết thêm Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ thăm Ukraine để triển khai kế hoạch này cũng như gặp giới chức Kiev để thảo luận về việc thiết lập vùng an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy Zaporizhzhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại Ukraine đang có sự hiện diện thường trực của IAEA.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.