Nga khẳng định ngừng không kích ở Aleppo 7 ngày qua

Ngày 25/10, Nga khẳng định máy bay quân sự của nước này và Chính phủ Syria đã không tiến hành không kích ở thành phố Aleppo của Syria trong 7 ngày qua.
Nga khẳng định ngừng không kích ở Aleppo 7 ngày qua ảnh 1

Khói bốc lên sau một vụ nã pháo của lực lượng đối lập tại thành phố Aleppo, Syria ngày 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn quân đội Nga Igor Konashenkov khẳng định trong 7 ngày qua, tất cả các chuyến bay của không quân Nga và Syria đã ngừng hoàn toàn.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) vừa công bố báo cáo cho biết sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo hết hiệu lực vào lúc 16h00' (GMT) ngày 22/10, đã diễn ra các vụ không kích nhằm vào quận Sheikh Saeed, phía Nam Aleppo, hiện do phe đối lập kiểm soát.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết tiếp tục mở "6 hành lang an toàn" đến cuối ngày 24/10 để người dân rời khỏi Aleppo.

Nga hiện là đồng minh chủ chốt của Chính phủ Syria. Moskva đã bắt đầu hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tiêu diệt các phần tử khủng bố từ tháng 9/2015. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Moskva vào ngày 28/10 tới để đánh giá tình hiện chiến sự tại Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).