Nga khẳng định không triển khai quân tại đông Ukraine

Quân đội Nga không có mặt tại miền đông nam Ukraine và Nga cũng không có kế hoạch sáp nhập Ukraine hoặc gây bất ổn tại đó.

Quân đội Nga không có mặt tại miền đông nam Ukraine và Nga cũng không có kế hoạch sáp nhập Ukraine hoặc gây bất ổn tại đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF-1 của Pháp và đài phát thành Europe-1 ngày 4/6.

Nga khẳng định không triển khai quân tại đông Ukraine ảnh 1

Tổng thống Putin cho rằng tình trạng bất ổn hiện nay tại Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào ông Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Putin tuyên bố việc tháo ngòi căng thẳng ở miền đông và đông nam Ukraine hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống đắc cử Petro Poroshenko. Theo ông, chính quyền mới ở Kiev cần ngừng ngay các chiến dịch quân sự tại miền đông, đồng thời tiến hành đối thoại với đại diện các khu vực. Tổng thống Putin cho rằng, thay vì gửi xe tăng hay máy bay đến miền đông và đông nam, chính quyền mới ở Ukraine nên tổ chức các cuộc đối thoại với đại diện các khu vực.

Trước đó, chỉ một ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine kết thúc hôm 25/5, Kiev đã nhanh chóng nối lại chiến dịch quân sự chống lại phong trào đòi liên bang hóa ở miền đông và đông nam mà chính quyền lâm thời nước này gọi là “chống khủng bố”. Nhân chuyến thăm Ba Lan và có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/6, Tổng thống đắc cử Poroshenko tuyên bố sẽ đưa ra một kế hoạch về các “giải pháp hòa bình” cho tình hình ở miền đông, ngay sau khi ông nhậm chức vào ngày 7/6 tới.

Liên quan đến những căng thẳng hiện nay với Mỹ xung quanh tình hình Ukraine, Tổng thống Putin cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Mỹ Obama tại Pháp trong cuộc gặp bên lề lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy của trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh ông hy vọng tình hình hiện nay sẽ không diễn tiến thành một giai đoạn mới trong Chiến tranh Lạnh và coi đối thoại song phương Nga - Mỹ là biện pháp tốt nhất để hai bên hiểu biết lẫn nhau.

Lãnh đạo G-7 ủng hộ Ukraine

Ngày 5/6, các nhà lãnh đạo của Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G-7) đã bày tỏ ủng hộ ban lãnh đạo mới ở Ukraine và lên kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết G-7 đoàn kết đứng sau Ukraine và ban lãnh đạo mới của nước này về mặt chính trị và kinh tế. Ông cũng kêu gọi Nga thực thi các biện pháp cụ thể và đáng tin cậy nhằm xoa dịu tình hình ở Ukraine. Ông tuyên bố: "Chúng tôi luôn sẵn sàng thực thi thêm hành động nếu cần thiết".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.