Nga khẳng định không có ý định tấn công Mỹ

"Nga không có ý định xâm phạm nền an ninh Mỹ, không dự định tấn công Mỹ".
Hãng RIA Novosti dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev cho rằng bất kỳ đối thủ nào có khả năng phá hoại vị thế số 1 của Mỹ đều bị Washington coi là mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia.
Nga khẳng định không có ý định tấn công Mỹ ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: pravdapfo.ru

Trước đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James tuyên bố rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với nền an ninh quốc gia của Mỹ nên nước này phải tăng cường sự hiện diện tại châu Âu. Nhận xét về phát biểu này, ông Kosachev nói: "Có thể chấp nhận điều này nếu nhìn nhận vấn đề bằng con mắt của người Mỹ, nhưng không thể được chấp nhận nếu quan sát từ Nga... Chúng tôi không có ý định xâm phạm nền an ninh Mỹ, không dự định tấn công Mỹ".Vị thượng nghị sĩ này cho rằng vấn đề ở chỗ người Mỹ có suy nghĩ "bất kỳ đối thủ nào hạn chế vị thế thủ lĩnh duy nhất trên thế giới của Mỹ đều là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia".* Trừng phạt của phương Tây về Crimea sẽ tồn tại vĩnh viễnNgày 9/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea có thể sẽ chẳng bao giờ bị xóa bỏ vì Moskva không từ bỏ quyết định này.Ông Ryabkov nêu rõ: "Ngay sau khi Liên minh châu Âu (EU) hủy các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, tôi tin chắc Moskva cũng sẽ làm như vậy. Và tất cả các mặt hàng bị cấm vận sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt dưới lý do liên quan tới Crimea sẽ có thể tồn tại vĩnh viễn, vì quan điểm của chúng tôi về bán đảo là bất di bất dịch".
TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.