Nga: Khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại mỏ than ở Siberia

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một mỏ than ở Siberia thuộc Nga, ngày 25/11, chính quyền khu vực Kemerovo thông báo số người thiệt mạng trong vụ đã tăng lên 9 người và hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi mỏ than Listvyazhnaya ở Kemerovo, thuộc vùng Siberia của Nga sau vụ hỏa hoạn ngày 25/11/2021. Ảnh: East2west/TTXVN

Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin trên cho biết mọi hoạt động tại mỏ than Listvyazhnaya đã được tạm ngừng. Hiện 237 thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất và vẫn còn 49 người mắc kẹt dưới hầm lò. Vì khói dày đặc nên lực lượng cứu hộ hiện chưa thể tiếp cận được vị trí của những người còn mắc kẹt.

Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho thấy hiện có 239 người đã được đưa lên mặt đất, trong đó 45 người bị thương. Lực lượng y tế cho biết có 2 ca nguy kịch. Trung tâm Hỗ trợ tâm lý khẩn cấp thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã lập đường dây nóng liên quan đến vụ hỏa hoạn này.

Theo bộ trên, khói bốc lên từ hầm mỏ ở độ sâu 250 m. Nguyên nhân ban đầu được xác định là bụi than trong thiết bị thông gió đã bốc cháy, sau đó khói lan ra khắp hầm lò khiến nhiều thợ mỏ bị ngộ độc.

Truyền hình nhà nước Nga đã chiếu những hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ và nhân viên điều tra đang làm việc tại hiện trường trong điều kiện tuyết rơi.

Mỏ Liztvyazhnaya được khai thác từ năm 1956, thuộc sở hữu của công ty SDS-Ugol có trụ sở tại thành phố Kemerovo, vùng Siberia.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.