Nga: Khẩn trương sơ tán thành phố Miass do vỡ đập

Ngày 29/7, Thống đốc vùng Chelyabinsk, Trung Tây nước Nga, ông Aleksei Teksler đã ra lệnh sơ tán đối với thành phố Miass có khoảng 160.000 người. Động thái này diễn ra sau khi các đợt mưa lớn khiến một con đập bị vỡ vào tuần trước.
Chú thích ảnh
Vụ vỡ đập ở vùng Chelyabinsk. Ảnh: themoscowtimes.com

Theo hãng thông tấn TASS, Thống đốc Teksler xác nhận hoạt động sơ tán đang được tiến hành để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Nước lũ do vỡ đập vẫn tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ tràn vào nhà dân. 

Các trận mưa lớn trong tuần trước đã làm vỡ một đoạn đập dài 100m. Hôm 26/7, giới chức trách cũng đã yêu cầu người dân tại một số ngôi làng ở dãy núi phía Nam Ural sơ tán. 

Cùng ngày, một quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại Cộng hòa Karelia cho biết số nạn nhân trong vụ vỡ đập giữa các cửa xả nước trên Biển Trắng - kênh biển Baltic ở CH Karelia, đã tăng lên 10 người. Tính đến thời điểm hiện tại, 7 người đã được cứu, trong đó có 2 trẻ em. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 3 người mất tích.

Ngoài ra, 15 người đã được sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Tuy nhiên nhà và xe của họ đã bị hư hại.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.