Nga kêu gọi triệu tập hội nghị về Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 3/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã công bố một loạt các tuyên bố về tình hình Trung Đông và quan điểm của Moskva xung quanh vấn đề này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lavrov cho rằng hành động quân sự nhằm vào Iran có thể thúc đẩy nước này theo đuổi năng lực hạt nhân và làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Cũng theo ông Lavrov, Nga và Mỹ đang tiến hành đối thoại ở nhiều cấp độ và hình thức khác nhau. Ông cho rằng, trong tình hình hiện nay, hiện giờ là thời điểm thích hợp để triệu tập một hội nghị về Trung Đông, trong đó cơ chế để giải quyết leo thang căng thẳng ở khu vực này chỉ có thể là con đường chính trị và ngoại giao.

Đề cập đến tiến trình đối thoại về cuộc xung đột tại Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang coi việc bảo đảm an ninh cho Ukraine là nội dung cốt lõi của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, Nga lại có quan điểm khác về vấn đề này. Moskva sẽ không đồng ý với lệnh ngừng bắn tại Ukraine nếu điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra các mối đe dọa an ninh đối với Nga.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, ông Lavrov cho biết những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thành phố Anchorage, bang Alaska, hồi tháng 8/2025 hiện vẫn đang được phía Mỹ xem xét.

Những thông điệp trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 2/3 cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine.

Về phía Ukraine, cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Nga có thể sớm được nối lại, bất chấp những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Ông Zelensky cho biết vòng đàm phán mới nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 8/3.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.