Nga kêu gọi OSCE 'thuyết phục' Ukraine

Ngày 17/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi tất cả các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gia tăng áp lực lên chính quyền Ukraine trong việc triển khai thực thi "lộ trình" giải quyết khủng hoảng.

Ngày 17/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi tất cả các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gia tăng áp lực lên chính quyền Ukraine trong việc triển khai thực thi "lộ trình" giải quyết khủng hoảng.

Nga kêu gọi OSCE 'thuyết phục' Ukraine ảnh 1

Binh lính Ukraine thực hiện nhiệm vụ trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông. Ảnh: PressTV


Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Belgrade của Serbia, ông Lavrov khẳng định đến nay chính quyền Ukraine vẫn từ chối thực hiện "lộ trình" được đại diện Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine nhất trí thông qua tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/4 nhằm làm giảm căng thẳng tại Ukraine. Lộ trình Geneva gồm 7 nội dung chính, trong đó tiên quyết là các bên cần tránh mọi hành động vũ lực, đe dọa hoặc khiêu khích.

Tuy nhiên chính quyền Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình ở miền Đông. Theo thống kê, đã có hơn 270 người thiệt mạng và gần 720 người bị thương tại đây.


Trong một tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic cam kết Serbia, quốc gia sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên OSCE trong năm 2015, sẽ tăng cường mọi nỗ lực cần thiết để tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.