Nga kêu gọi Mỹ tôn trọng cơ chế WTO

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định cần duy trì hệ thống thương mại toàn cầu trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhưng các bước đi của Washington đã cản trở việc đó.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Khabarnews của Kazakhstan, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hệ thống thương mại toàn cầu này vẫn hoạt động và được duy trì. Tất nhiên, việc này không được Washington khuyến khích, bởi họ vừa tái định hình Khu vực Thương mại tự do Bắc Mỹ và bỏ rơi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Lấy gì để thay thế các cơ chế đó thì còn rất khó để nói trước".

Ông Lavrov cho biết trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tạm đình chiến tranh thương mại, Nga sẽ cân nhắc lợi ích của bản thân và nhấn mạnh không ai được lợi từ chiến tranh thương mại. Ông nói thêm rằng: "Chúng tôi quan tâm tới lợi ích kinh tế của Nga và các đối tác (của chúng tôi) trong hội nhập với Liên minh Kinh tế Á Âu".

Ngoại trưởng Nga khẳng định chính quyền Mỹ và Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng họ có thể tự giải quyết mọi vấn đề mà không quan tâm đến bất cứ cơ cấu đa phương nào và cũng không tìm cách để đạt được các cam kết trước đó mà chính quyền hiện coi là đã lỗi thời, song rốt cuộc, chính quyền Mỹ cũng sẽ hiểu cần phải hành động hài hòa và tôn trọng các quy tắc của WTO vốn đã được thiết lập qua nhiều thập kỷ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.