Nga kêu gọi mở rộng số thành viên HĐBA LHQ

Theo hãng tin TASS, ngày 30/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), theo đó bổ sung thêm đại diện của các nước khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Nga nêu rõ một nhiệm vụ quan trọng không kém là điều chỉnh các cơ quan chính của LHQ phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trước hết là cải cách HĐBA, nơi số đại diện của phương Tây và các khu vực khác không cân xứng. Trong số 15 nước thành viên HĐBA LHQ hiện nay, các nước phương Tây có 6 đại diện. Do đó, Nga sẽ cố gắng mở rộng HĐBA LHQ bằng cách bổ sung thêm đại diện của các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

HĐBA LHQ gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, và 10 nước thành viên không thường trực do Đại hội đồng LHQ bầu ra với nhiệm kỳ hai năm. Hiện 10 nước thành viên không thường trực gồm Albania, Brazil, Ecuador, Gabon, Ghana, Nhật Bản, Malta, Mozambique, Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng thái độ của phương Tây đối với Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen là "thái quá" và thực tế rằng ngũ cốc không được xuất khẩu đến các nước nghèo nhất thế giới.

Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đạt được hồi tháng 7/2022 dưới sự bảo trợ của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do xung đột giữa Nga và Ukraine - nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và theo lần gia hạn mới đây nhất ngày 18/5 vừa qua, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/7 tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.