Nga kêu gọi khởi động đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 sớm nhất có thể

Ngày 10/9, Điện Kremlin đã kêu gọi khởi động đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sớm nhất có thể, sau khi Nga xác nhận dự án này đã hoàn tất.
Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về thời gian phía Đức có thể cấp phép để bắt đầu cung cấp khí đốt, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tất cả chúng tôi đều mong muốn điều này diễn ra càng sớm càng tốt".

Về thông tin Nga hoàn thành xây dựng dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”, Bộ trưởng Kinh tế Áo Margarete Schrambock ngày 10/9 khẳng định dự án này sẽ tăng cường an ninh nguồn cung năng lượng của châu Âu. Tập đoàn năng lượng OMV của Áo có tham gia đầu tư trong dự án này. 

Phát biểu với hãng Sputnik, Bộ trưởng Schrambock nêu rõ: “Việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt ‘Dòng chảy phương Bắc 2’ ở biển Baltic sẽ tăng cường hơn nữa an ninh nguồn cung năng lượng cho châu Âu”. Bà nhấn mạnh “Dòng chảy phương Bắc 2” tăng cường sự tự chủ của châu Âu bởi nguồn cung năng lượng nên là một vấn đề nội bộ của các nước khu vực này. Theo Bộ trưởng Schrambock, Áo đã “ủng hộ dự án này ngay từ thời gian đầu” trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt khí đốt nhập khẩu vào năm 2035.

Trong khi đó, Ukraine ngày 10/9 tuyên bố sẽ tiếp tục"chống lại" dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2”. Còn tại Ba Lan, người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất nước này, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, cho rằng việc hoàn thành dự án tuyến đường ống dẫn khí đốt “ Dòng chảy phương Bắc 2” là sai lầm không thể tha thứ của Đức, đi ngược lại với lợi ích của cả EU, chưa nói tới Ba Lan hay Ukraine".

Các tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga xác nhận dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2" đã hoàn thành.

Tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2” dài 1.230 km chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic với công suất 55 tỷ m3 khí mỗi năm. “Dòng chảy phương Bắc 2” trị giá 11 tỷ USD, cùng với tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc hiện nay đi qua biển Baltic, sẽ cho phép Nga vận chuyển khí đốt tới châu Âu mà không phải trung chuyển qua Ukraine, vốn là tiêu điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Moskva và Washington. 

Các đời chính quyền Mỹ gần đây đều đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các bên tham gia dự án này nhưng vẫn không ngăn cản được dự án hợp tác năng lượng này giữa Nga và Đức.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.