Nga kêu gọi đối thoại tìm giải pháp cho tình hình Venezuela - Mỹ

Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án "hành động xâm lược vũ trang" chống lại Venezuela do Mỹ thực hiện.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela rạng sáng 3/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là cần ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa và tập trung tìm giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại". Tuyên bố cho rằng Venezuela cần phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nền hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi đó, trên kênh Telegram, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước của Hội đồng Liên bang Nga, ông Andrei Klishas, bày tỏ quan điểm rằng Liên minh châu Âu (EU) nên áp đặt trừng phạt đối với Mỹ vì "vi phạm luật pháp quốc tế và xâm lược vũ trang một quốc gia có chủ quyền". 

Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các công dân nước này đang có mặt tại Venezuela ở yên tại nơi trú ẩn. Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo đăng trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Bogota (Colombia) đã nắm được các báo cáo về các vụ nổ xảy ra ở Caracas.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã chỉ thị các quan chức đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Venezuela và chuẩn bị kế hoạch sơ tán nếu cần thiết.

Tâm Hằng - Ngọc Quang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.