Nga kêu gọi công dân không du lịch tới Anh

Nhà chức trách Nga ngày 26/5 đã khuyến cáo công dân nước này không nên du lịch ở Anh sau khi Chính phủ Anh nâng báo động về nguy cơ khủng bố lên mức cao nhất sau vụ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester tối 22/5 vừa qua.
Nga kêu gọi công dân không du lịch tới Anh ảnh 1

Cảnh sát Anh tuần tra tại Manchester ngày 25/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Cơ quan du lịch quốc gia Nga, Đại sứ quán nước này tại Anh đã khuyến cáo công dân Nga hạn chế đi du lịch ở Anh, đặc biệt là tới các thành phố lớn nếu như không thật sự cần thiết do Chính phủ Anh đã nâng mức báo động khủng bố lên mức nguy hiểm nhất.

Cơ quan trên kêu gọi các công dân Nga lưu ý tới cảnh báo này và yêu cầu các hãng du lịch thông tin cho các khách hàng về mức báo động khủng bố ở Anh.

Vụ đánh bom khủng bố làm 22 người thiệt mạng tại sân vận động Manchester Arena đã buộc nhà chức trách Anh phải nâng mức báo động về nguy cơ khủng bố lên mức cao nhất, đồng thời triển khai quân đội tại những khu vực chính dễ xảy ra khủng bố. Hiện cảnh sát Anh đang lùng một mạng lưới gồm các phần tử thánh chiến Hồi giáo tình nghi đứng đằng sau vụ tấn khủng bố trên.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Italy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Anh. Ông nhấn mạnh hai nước sẽ hợp tác và thúc đẩy hợp tác trên toàn châu Âu về vấn đề chống khủng bố.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.