Nga kêu gọi các nước sơ tán nhà ngoại giao khỏi Kiev

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva kêu gọi các nước sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kiev trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moskva.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà Zakharova, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 đã ban hành tuyên bố chính thức liên quan đến “các mối đe dọa từ chính quyền Kiev nhằm tấn công Moskva” trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, sự kiện được Nga coi là ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần đặc biệt quan trọng.

Theo hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông điệp tới các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế, đề nghị xem xét nghiêm túc những cảnh báo từ phía Moskva, đồng thời triển khai sơ tán sớm nhân viên ngoại giao, các phái bộ và công dân khỏi thủ đô Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong trường hợp Ukraine thực hiện các hành động nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định. Bà cho rằng đây là phản ứng mang tính tất yếu nếu xảy ra các hành động mà Moskva coi là tấn công hoặc khiêu khích từ phía Ukraine.

Bà Zakharova cũng đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra cùng ngày tại Yerevan, Armenia. Theo bà, tại sự kiện này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra “những tuyên bố mang tính đe dọa” liên quan lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga. Bà cho biết đại diện của một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có mặt tại hội nghị nhưng không đưa ra phản ứng công khai trước các phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 cần được hiểu là biện pháp đáp trả trước những gì Moskva đánh giá là nguy cơ gây hấn từ phía Kiev. Theo bà, Nga không che giấu lập trường cũng như các quyết định liên quan và coi đây là vấn đề nghiêm túc liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia cũng như an toàn của các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong các ngày 8 và 9/5 nhân dịp kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Moskva kỳ vọng phía Ukraine cũng sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, bộ này đồng thời cảnh báo quân đội Nga sẽ tiến hành đáp trả quy mô lớn nhằm vào Kiev nếu Ukraine tìm cách tấn công Moskva hoặc phá hoại các hoạt động lễ kỷ niệm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước đây Moskva từng kiềm chế tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tương tự vì lý do nhân đạo. Bộ này cho biết quân đội Nga hiện đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng nhằm bảo đảm an ninh cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng diễn ra tại Moskva và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 00h00 ngày 6/5 theo giờ địa phương. Dù cho biết không có yêu cầu chính thức nào gửi đến Ukraine về các điều khoản ngừng bắn song ông Zelensky khẳng định phía Ukraine sẽ hành động “đối xứng”. Ông cũng cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để chấm dứt cuộc xung đột.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.