Nga kêu gọi các bên ở Ukraine chấm dứt đổ máu

Một thảm họa nhân đạo ngày càng hiện diện rõ hơn tại các thành phố miền đông-nam Ukraine, nơi bị các lực lượng vũ trang phong tỏa; Moskva kêu gọi các bên ở Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết khủng hoảng.

Một thảm họa nhân đạo ngày càng hiện diện rõ hơn tại các thành phố miền đông - nam Ukraine, nơi bị các lực lượng vũ trang phong tỏa; Moskva kêu gọi các bên ở Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết khủng hoảng.

Nga kêu gọi các bên ở Ukraine chấm dứt đổ máu ảnh 1

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Odessa ngày 4/5. Ảnh: AFP

Đồng thời, chính quyền lâm thời Kiev cần rút binh sĩ khỏi khu vực đông - nam và chấm dứt đổ máu. Đây là thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 5/5 trong bối cảnh tình hình tại khu vực Đông - Nam Ukraine tiếp tục căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ quân đội và các đơn vị đặc nhiệm Ukraine, cũng như nhóm cực đoan "Cánh hữu" dưới danh nghĩa "Vệ binh quốc gia", đang tiếp tục chiến dịch mang tính chất tội phạm sử dụng vũ lực để ép buộc người dân phục tùng những người cổ súy cho chủ nghĩa dân tộc và phản đối cải cách hệ thống quản lý nhà nước.

Moskva cho rằng chiến dịch quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Đông - Nam là hành động trừng phạt, sẽ gây thêm thương vong cho dân thường. Trong khi đó, thảm họa nhân đạo đã bắt đầu xuất hiện ở các thành phố miền Đông - Nam Ukraine, với tình trạng thiếu thuốc men và hoạt động cung cấp lương thực thực phẩm bị gián đoạn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố Sách Trắng về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Ukraine từ cuối tháng 11/2013 tới cuối tháng 3/2014. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những minh chứng trong Sách Trắng cho thấy những vụ vi phạm trắng trợn nhất các nguyên tắc cơ bản và quy định quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền ở Ukraine.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.