Nga kết án đối tượng người Ukraine âm mưu tiến hành khủng bố

Ngày 31/7, tòa án binh khu vực Bắc Caucasus của Nga đã tuyên án 12 năm tù giam đối với một công dân Ukraine có tên Alexei Sizonovich vì tội vượt biên trái phép và âm mưu tiến hành một cuộc tấn công khủng bố tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky thuộc khu vực Rostov, Nga.
Thẩm phán Tòa án cho hay ngoài mức án trên, Alexei Sizonovich cũng bị phạt 250.000 ruble (tương đương 4.160 USD).

Công dân Ukraine nói trên bị phát hiện phạm tội căn cứ các điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga, theo đó “phạm tội âm mưu một cuộc tấn công khủng bố”, “mua bán, chuyển giao, giao dịch, lưu trữ, vận chuyển trái phép hoặc mang theo các chất nổ và thiết bị nổ”, cũng như “vượt biên trái phép sang biên giới Liên bang Nga”.

Theo các điều tra viên, hồi tháng 4 năm ngoái, Sizonovich và đồng phạm đã lập một nhóm tội phạm tại thủ đô Kiev của Ukraine, nhằm chuẩn bị và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại Nga và Ukraine.

Theo bản cáo trạng, đối tượng đã thu thập thông tin liên quan tới các cơ sở hạ tầng giao thông và chuyển cho một nhân vật có tên là Vladislavovich, người tự nhận là một sĩ quan tình báo Ukraine.

Công tố viên cho hay một vụ tấn công khủng bố tại ga tàu điện ngầm đã được lên kế hoạch thực hiện vào tháng 9 năm ngoái, đúng ngày cuộc bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga được tổ chức. Tuy nhiên, Sizonovich đã bị bắt trước khi có thể gài một thiết bị nổ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.