Nga, Kazakhstan tăng cường biện pháp ngăn chặn nguy cơ virus Marburg xâm nhập 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Y tế Nga và Kazakhstan đang tăng cường các biện pháp giám sát và kiểm soát tình hình dịch bệnh sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo về đợt bùng phát virus Marburg, loại virus này thuộc cùng họ với virus gây ra bệnh do virus Ebola. 

Ông Gennady Onishchenko, nhà nghiên cứu dịch tễ học và là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết các bác sĩ Nga đã nhận được khuyến nghị về các công tác chuẩn bị trước nguy cơ virus Marburg xâm nhập vào Nga.  

Tương tự, Bộ Y tế Kazakhstan đã đưa ra các biện pháp kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch tại biên giới sau cảnh báo của WHO, đồng thời kêu gọi tất cả công dân đang đi đến các quốc gia có virus Marburg lưu hành cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, bao gồm tránh tiếp xúc với người mắc bệnh, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã trong rừng rậm châu Phi, tránh tiêu thụ thịt ở địa phương mà chưa nấu chín và không đến các hang động hoặc mỏ nơi có dơi ăn quả Ai Cập là vật chủ tự nhiên của virus Marburg.

Nhà chức trách Kazakhstan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch tại các sân bay và cửa khẩu quốc tế, bao gồm việc sử dụng nhiệt kế không tiếp xúc cho tất cả hành khách nhập cảnh vào Kazakhstan.

Rwanda đã tuyên bố đợt bùng phát Marburg vào cuối tháng trước. Quốc gia này đã báo cáo 46 trường hợp được xác nhận, bao gồm 12 trường hợp tử vong và 5 trường hợp phục hồi. Tổng số xét nghiệm được thực hiện cho đến nay là 1.748. Khoảng 70% trường hợp nhiễm virus là nhân viên y tế. 

Bệnh do virus Marburg gây ra là căn bệnh rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Theo WHO, loại virus này thuộc cùng họ với virus gây ra bệnh do virus Ebola. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu, thường phát triển trong vòng 7 ngày sau khi nhiễm loại virus này. WHO đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lây lan sang các nước khác. Hiện nay bệnh chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị.

Tâm Hằng - Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.