Nga hối thúc Ukraine chấm dứt chiến dịch quân sự

Bộ Ngoại giao Nga hối thúc chính phủ tạm quyền Kiev ngừng "cuộc chiến huynh đệ tương tàn" và khởi động đối thoại với các lực lượng chính trị và đại diện các khu vực nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/5 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại miền đông Ukraine hiện nay, đồng thời hối thúc chính phủ tạm quyền Kiev ngừng "cuộc chiến huynh đệ tương tàn" và khởi động đối thoại với các lực lượng chính trị và đại diện các khu vực nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Nga hối thúc Ukraine chấm dứt chiến dịch quân sự ảnh 1

Chiếc trực thăng quân sự Ukraine bị bắn hạ ngày 29/5. Ảnh: BBC

Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh chiến dịch quân sự đã làm số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng, các cuộc tấn công bằng máy bay và pháo vào các thành phố và cơ sở dân gây tổn hại tới người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Tuyên bố yêu cầu thỏa thuận Geneva ngày 17/4 vừa qua cần phải được thực hiện.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cộng đồng quốc tế chờ đợi Kiev ngay lập tức chấm dứt hành động quân sự ở miền đông và rút quân, nếu không sẽ không đạt được hòa bình ở Ukraine. Nga một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây gây áp lực với Kiev để ngăn chặn Ukraine rơi vào thảm họa quốc gia.

Trong khi đó, các nguồn tin trong chính quyền Ukraine cho biết Tổng thống đắc cử Petro Poroshenko đề nghị Liên minh châu Âu (EU) lùi vô thời hạn việc ký kết phần kinh tế của Hiệp định liên kết từ ngày 27/6 theo dự kiến để ổn định tình hình trong nước. Ông cũng quan ngại Nga có thể áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa Ukraine sau khi hiệp định được ký kết và điều này sẽ khiến tình hình kinh tế - xã hội Ukraine thêm phức tạp.

Cũng trong ngày 29/5, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine cho biết kết quả 100% số phiếu được kiểm cho thấy ông Poroshenko giành chiến thắng với 54,7% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, lễ nhậm chức của ông Poroshenko có thể diễn ra ngày 7/6 tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.