Nga hối thúc Mỹ công khai thông tin về tra tấn tù nhân

Ủy viên toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga về các vấn đề nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, ông Konstantin Dolgov đã hối thúc công khai hàng nghìn trang thông tin về tình trạng tra tấn tù nhân tại các nhà tù của Mỹ.
Ngày 24/12, Ủy viên toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga về các vấn đề nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, ông Konstantin Dolgov đã hối thúc công khai hàng nghìn trang thông tin về tình trạng tra tấn tù nhân tại các nhà tù của Mỹ.

Nga hối thúc Mỹ công khai thông tin về tra tấn tù nhân ảnh 1

Nga muốn Mỹ công khai mọi tài liệu về chương trình tra tấn tù nhân.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "Rossiya-24", ông Dolgov nói: "Một báo cáo về việc các cơ quan an ninh Mỹ tra tấn tù nhân dày hơn 500 trang đã được giải mật. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn trang còn được giấu kín. Cộng đồng quốc tế cần yêu cầu Mỹ công khai toàn bộ sự thật. Mỹ không chỉ vi phạm các cam kết quốc tế mà còn vi phạm các quy tắc và thông lệ về nhân quyền khi sử dụng phương pháp tra tấn bị cấm".

Ông Dolgov còn cáo buộc đại diện của các cơ quan an ninh và cộng đồng tình báo Mỹ đe dọa gia đình các tù nhân. Ông nhấn mạnh: "Chủ đề này chắc chắn sẽ được bàn luận trong các hội nghị quốc tế".

Nhà ngoại giao Nga lưu ý chính quyền Tổng thống Barack Obama đã không tuân thủ cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng những người dùng phương pháp man rợ để tra tấn tù nhân tại nhà tù này có thể sẽ không bị trừng phạt.


TN (Theo TASS)





Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.