Nga: Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Kazan

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) năm 2024 tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc LB Nga. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sắc lệnh nêu rõ với tư cách là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2024, Tổng thống Putin quyết định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 tại thành phố Kazan. Theo sắc lệnh, ông Putin cũng chỉ thị thành lập ủy ban tổ chức để chuẩn bị và bảo đảm vai trò Chủ tịch BRICS của Nga vào năm sau. Trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban và có nhiệm vụ phê chuẩn thành phần ủy ban cũng như kế hoạch tổ chức các sự kiện chính sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. Chính phủ Nga sẽ cung cấp kinh phí cho các biện pháp liên quan. 

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại tỉnh Gauteng của Nam Phi, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên BRICS năm nay. 

BRICS được thành lập năm 2006, là tên viết tắt tiếng Anh của tên các quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. Khối này được coi là có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. BRICS đóng góp khoảng 25% tổng GDP của thế giới, chiếm khoảng 26% diện tích đất và 42% dân số trên thế giới.

Dự báo đến năm 2050, nền kinh tế của các nước BRICS dự kiến sẽ cạnh tranh với nền kinh tế của các nước giàu nhất thế giới. Nhóm này cũng được hiểu là một “cực” thương mại, kinh tế và chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh địa chính trị sâu sắc.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.