Nga hoàn toàn có thể sản xuất và không cần nhập vũ khí

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho rằng ngành công nghiệp của Nga hoàn toàn có khả năng sản xuất và thay thế nhập khẩu trong các chương trình vũ khí quốc gia để tránh những rủi ro chính trị.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho rằng ngành công nghiệp của Nga hoàn toàn có khả năng sản xuất và thay thế nhập khẩu trong các chương trình vũ khí quốc gia để tránh những rủi ro chính trị. Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra ngày 28/7 trong cuộc họp của chính phủ bàn về vấn đề thay thế nhập khẩu.Tổng thống Nga nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo an ninh kinh tế, quân sự, độc lập về kỹ thuật và sản xuất, chủ quyền công nghệ của Nga tránh các rủi ro khi các đối tác nước ngoài không thực hiện hợp đồng, trong đó có những rủi ro mang tính chính trị.
Nga hoàn toàn có thể sản xuất và không cần nhập vũ khí ảnh 1

Xe bọc thép chở quân BTR-82 tại một xưởng sản xuất của Nga Ảnh: RIA

Tại cuộc họp. ông Putin cũng khẳng định Nga có thể sản xuất tất cả mọi sản phẩm trong lĩnh vực vũ khí, vấn đề cần giải quyết là giá thành và chất lượng, một yếu tố không kém phần quan trọng nữa là thời hạn thực hiện. Ông cũng chỉ ra rằng chính những điều kiện khó khăn hiện nay có thể trở thành động lực thúc đẩy Nga phát triển nội lực, như xây dựng sản xuất mới, cải tiến công nghệ và trang thiết bị, xây dựng các cơ sở công nghệ cao để phục vụ ngành sản xuất vũ khí.Ông Putin cũng nhấn mạnh Chính phủ Nga sẽ đảm bảo tài chính cho công tác này với điều kiện các cơ quan hữu quan tập trung nỗ lực thực hiện nhiệm vụ một cách kiên trì và nhất quán.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.