Nga hoàn tất chuyển giao S-300 cho Iran vào cuối năm

Nga sẽ hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào cuối năm nay.
Nga hoàn tất chuyển giao S-300 cho Iran vào cuối năm ảnh 1

Hệ thống tên lửa S-300 trưng bày tại một triển lãm quân sự ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov ngày 19/4 cho biết thông tin trên.

Trước đó, hãng tin Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Jaberi Ansari ngày 11/4 cho biết Tehran đã nhận được lô hàng đầu tiên của Nga theo hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Năm 2007, Nga và Iran đã ký hợp đồng cung cấp 5 hệ thống S-300. Tuy nhiên, đến tháng 9/2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã hủy hợp đồng trị giá hơn 800 triệu USD này để tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cấm cung cấp các loại vũ khí thông thường cho Iran.

Phía Iran đã đệ đơn kiện lên Tòa án trọng tài ở Geneva (Thụy Sĩ) đòi Nga bồi thường gần 4 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng.

Tháng 4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống S-300 cho Iran sau khi Tehran và các cường quốc thế giới đạt thỏa thuận lịch sử về vấn đề hạt nhân của Iran. Tehran cũng đã rút lại đơn kiện Nga. Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Israel.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.