Nga hoãn sản xuất máy bay chở khách MC-21 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), ông Serge Chemezov ngày 18/2 cho biết việc sản xuất lô đầu tiên loại máy bay phản lực chở khách MC-21 mới sẽ bị lùi một năm cho đến cuối năm 2020 do Mỹ đình chỉ cung cấp vật liệu tổng hợp trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào các công ty Nga.
Chú thích ảnh
Máy bay chở khách tầm trung MC-21 mới trong buổi bay thử nghiệm. Ảnh: Sputnik

Phát biểu với các phóng viên, ông Chemezo nhấn mạnh: "Do thực tế rằng Mỹ đã ngừng cung cấp vật liệu tổng hợp, chúng tôi đang chuyển sang sử dụng vật liệu trong nước... Các cuộc thử nghiệm hiện sắp hoàn tất và việc khởi động sản xuất  máy bay MC-21 có phần bị chậm lại. Chúng tôi dự kiến sẽ sản xuất những chiếc máy bay đầu tiên vào cuối năm nay, nhưng bây giờ sẽ bị trì hoãn đến cuối năm 2020".

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Nga tham gia sản xuất máy bay MC-21 đã có hiệu lực từ tháng 9/2018. Washington cáo buộc các công ty này là hoạt động "trái ngược với an ninh quốc gia hay lợi ích trong chính sách đối ngoại của Mỹ". Tập đoàn Rostec và cá nhân ông Chemezov là mục tiêu bị trừng phạt trong các vòng trừng phạt riêng rẽ của Mỹ. 

Hồi năm 2016, Nga đã công bố mẫu máy bay MC-21 do hãng sản xuất máy bay Irkut chế tạo. Loại máy bay này được thiết kế để trở thành đối thủ thách thức tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ. Máy bay MC-21 có khả năng chở tới 211 hành khách và thực hiện hành trình bay dài tới 6.000 km. Moskva hy vọng máy bay MC-21có thể giúp hồi phục ngành hàng không dân dụng của nước này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.