Nga hoan nghênh việc rút quân ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cho biết Moskva hoan nghênh việc rút quân của Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại các điểm nóng ở miền Đông Ukraine. 
Chú thích ảnh
Các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) (phải) giám sát việc rút quân của các lực lượng Ukraine ở vùng Donetsk ngày 9/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 tại Brazil, ông Putin cho biết hiện tại ông không có kế hoạch gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zeleskiy trước hội nghị thượng đỉnh quốc tế 4 bên về vấn đề Ukraine.

Ngày 1/10 vừa qua, Chính phủ Ukraine đã ký thỏa thuận với lực lượng vũ trang đối lập ở miền Đông nước này cùng với đại diện của Nga và các quan sát viên châu Âu. Đây được xem là một bước đột phá có thể mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người từ năm 2014.

Theo đó, ngày 29/10 vừa qua, quân đội Chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã bắt đầu rút quân và khí tài khỏi khu vực tiền tuyến chủ chốt. Ngày 12/11, Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã xác nhận các bên đã hoàn tất rút quân theo thỏa thuận tại ba khu vực giới tuyến ở miền Đông Ukraine. 

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Putin cũng đề cập những rủi ro khiến hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Ukraine có thể bị gián đoạn.

Thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện nay giữa Nga và Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm nay và Moskva cho biết có thể cân nhắc ký kết một thỏa thuận ngắn hạn với Kiev, bởi Nga cần thời gian để hoành thành dự án xây dựng các đường ống đi qua Ukraine để tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang châu Âu – thị trường khí đốt lớn nhất của Nga.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.