Nga hoan nghênh châu Phi trở thành một trung tâm trong thế giới đa cực

Các nước châu Phi không tham gia làn sóng trừng phạt tập thể của phương Tây nhằm vào Nga bất chấp sức ép đáng kể từ Washington và các đồng minh.
Chú thích ảnh
Nga coi châu Phi là một trong những khu vực phát triển kinh tế đầy hứa hẹn. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo đài Sputnik, sau các cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Hissein Brahim Taha, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/10 cho biết nước này hoan nghênh châu Phi trở thành một trong những trung tâm trong một thế giới đa cực.

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Nhiều quốc gia châu Phi là thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và ông Taha đại diện cho Cộng hòa Chad. Chúng tôi hoan nghênh châu Phi là một trong những trung tâm quan trọng trong trật tự thế giới đa cực".

Tại diễn đàn quốc tế “Nga – châu Phi: Tiếp theo sẽ xảy ra điều gì”, ông Vsevolod Tkachenko, Vụ trưởng Vụ châu Phi của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết các nước châu Phi đã không tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga bất chấp sức ép chưa từng có từ phương Tây, qua đó thể hiện lòng tự tôn và sự chính trực của các nước châu lục này.

"Bất chấp sức ép chưa từng có từ Mỹ và Liên minh châu Âu, khi các đại sứ yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Phi lên án, trừng phạt và cắt đứt quan hệ với Nga, người dân châu Phi đã và đang thể hiện sự chính trực và sự tôn trọng, từ chối tham gia các biện pháp hạn chế nhằm vào Nga. Nhìn chung, điều này thể hiện sự ổn định chính trị của những người bạn châu Phi và mong muốn củng cố chủ quyền của họ”, nhà ngoại giao nhấn mạnh và nói thêm Nga coi châu Phi là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới, một khu vực phát triển kinh tế đầy hứa hẹn.

Giữa tháng 10, Đại sứ Uganda tại Nga Moses Kizige nói rằng đất nước của ông không phản đối việc chuyển giao dịch thương mại với Nga sang đồng ruble và shilling Uganda trong bối cảnh Moskva đang tìm cách loại bỏ đồng USD và đồng euro ra khỏi các hệ thống giao dịch kể từ năm 2014.

Trong một tuyên bố vào tháng này, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Trung Phi (CAR) Simplice Sarandji bày tỏ quốc gia hiểu và ủng hộ Nga trong tình hình hiện nay, khẳng định không có sự hiểu lầm giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ hai nước đang phát triển ở mức cao.

Trước sức ép trừng phạt từ Mỹ và EU, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không có lý do gì để duy trì sự hiện diện ngoại giao như trước tại các quốc gia phương Tây. Thay vào đó, Moskva sẽ chuyển hướng tập trung sang châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý Nga đang chuyển trọng tâm từ phương Tây sang những quốc gia sẵn sàng hợp tác với Nga trên các điều kiện cùng có lợi và bình đẳng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.