Nga hiện đại hóa dàn máy bay ném bom chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ nâng cấp 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 MS vào cuối năm nay.
Nga hiện đại hóa dàn máy bay ném bom chiến lược ảnh 1

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu ngày 29/6 tại một hội nghị trực tuyến với quan chức quân sự cấp cao, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh các máy bay nói trên là thành phần quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Nga. Do đó, điều vô cùng cần thiết là phải kịp thời sửa chữa và hiện đại hóa để kéo dài niên hạn vận hành, cũng như nâng cao năng lực chiến đấu của các máy bay mang tên lửa chiến lược này.
Trước đó, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, nước này cũng sẽ bắt đầu sản xuất trên quy mô lớn các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh nâng cấp Tu-160M2. Dự kiến mẫu máy bay này sẽ được đưa vào bay thử nghiệm sau năm nay và theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, mỗi năm sẽ có từ 2 đến 3 máy bay loại này được sản xuất kể từ năm 2020-2021.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.