Nga: Hạm đội Phương Bắc tập trận quy mô lớn

Hạm đội Phương Bắc, Hải quân LB Nga, vừa tiến hành cuộc tập trận huấn luyện chỉ huy-tham mưu, trong đó hơn 100 tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân và diesel, cũng như các tàu hỗ trợ tham gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cuộc tập luyện triển khai lực lượng của Hạm đội Phương Bắc diễn ra ở vùng Biển Barents và Biển Trắng trong một ngày đêm và kết thúc vào ngày 23/7. Đích thân Tư lệnh Hạm đội, Phó Đô đốc Nikolai Evmenov chỉ huy cuộc huấn luyện.

Đại diện Hạm đội Phương Bắc Andrey Luzik cho biết trong khuôn khổ cuộc tập luyện, các đơn vị lực quân và bảo vệ bờ biển được đặt vào tình trạng báo động, các đội lính thủy đánh bộ và cơ giới tiến hành hành quân về các khu vực tập trung. Tổng cộng hơn 1.000 đơn vị xe máy quân sự đã được huy động tham gia để kiểm tra tình trạng sẵn sàng và khả năng chiến đấu.

Ông Luzik cũng cho biết, ngoài ra quân đoàn Không quân và Phòng không số 45 của Hạm đội Phương Bắc và hơn 30 loại máy bay khác nhau cũng tham gia thực hiện nhiệm vụ trên không và chuyển quân đến các sân bay dự bị, thực hiện hơn 100 lần nhảy dù ở nhiều tầm cao tại tỉnh Murmansk trên lãnh thổ các doanh trại quân đội.

Ngoài ra, các sư đoàn tên lửa phòng không cũng tập trung tại các khu vực được chỉ định để đảm bảo triển khai quân và bảo vệ Hạm đội trước sự tấn công không quân của đối phương giả định.

Sau cuộc tập trận, các đơn vị tham gia đã quay trở về vị trí đóng quân thường trực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.