Nga gửi công hàm phản đối Thụy Điển sau vụ tấn công Đại sứ quán

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 nói với hãng tin TASS rằng Nga sẽ gửi công hàm phản đối tới Thụy Điển sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN

Bà Zakharova nói: "Ngày mai, Stockholm sẽ nhận được công hàm phản đối. Thụy Điển phải kiểm soát những phần tử cực đoan của mình, kiểm soát tình hình và tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Viên".

Đại sứ quán Nga tại Stockholm trước đó cho biết, vào ngày 25/5, cơ quan này đã bị một UAV tấn công bằng cách thả một thùng chứa sơn vào gần lối vào tòa nhà. Đại sứ quán Nga nhắc lại rằng các cuộc tấn công như vậy đã tiếp diễn hơn một năm qua. Cơ quan này đã nhiều lần kêu gọi cảnh sát và Bộ Ngoại giao Thụy Điển thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự và đảm bảo việc thực hiện các cam kết của nước này theo Công ước Viên năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.