Nga gọi đòn trả đũa của Mỹ là 'hành động bột phát vụng về', 'có ý gây sự'

Trong khi nói rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ chống lại Nga thể hiện lối chính sách đối ngoại “gây hấn” và “khó lường” của Tổng thống Barack Obama, Người phát ngôn của Điện Kremlin tuyên bố chuyện trả đũa "không cần phải vội".
Nga gọi đòn trả đũa của Mỹ là 'hành động bột phát vụng về', 'có ý gây sự' ảnh 1

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov (giữa) cho rằng Tổng thống Obama khá là vụng về khi đưa ra quyết định trả đũa Nga.

Người phát ngôn của điện Kremlin, Dmitry Peskov cho rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ chống lại Nga lại một lần nữa cho thấy chính sách đối ngoại “gây hấn” và “không lường trước được” của chính quyền Tổng thống Obama.

Tại cuộc họp trước báo giới ngày 29/12, ông Dmitry Peskov phát biểu: “Theo quan điểm của chúng tôi, những hành động đó của chính quyền Mỹ hiện hành là biểu hiện của lối chính sách ngoại giao khó đoán và thậm chí có ý gây sự. Tôi lấy làm tiếc khi những quyết định đó lại do chính quyền Mỹ và Tổng thống Barack Obama cá nhân thông qua. Như đã nói trước đó, chúng tôi đã xem xét những hành động này, và cho rằng lệnh trừng phạt Mỹ đưa ra là không công bằng cũng như vi phạm luật pháp quốc tế”.

Phát ngôn viên Peskov cũng “hứa hẹn” phía Nga sẽ có phản ứng đáp lại bằng cách “đem lại sự không thoải mái tương tự cho phía Mỹ trong vấn đề ngoại giao”, nhưng chuyện trả đũa “không cần phải vội”.

Người phát ngôn giải thích: “Trong bối cảnh nước Mỹ trong thời kỳ chuyển giao quyền lực, chúng tôi hi vọng trong tương lai tới sẽ không còn thấy những suy nghĩ hành động bột phát vụng về như này nữa, và cũng mong muốn có thể sẽ có những bước hợp tác chung trên con đường bình thường hóa mối quan hệ song phương”.

Về vấn đề này, trên trang Facebook cá nhân chính thức, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova có viết: “Ông Obama đã tự mình làm xấu mặt người dân Mỹ vì quyết định đó. Điều này chỉ làm quá trình chuyển giao quyền lực với chính quyền mới thêm phức tạp”.

Trước đó, vào hôm thứ Năm (ngày 29/12), Tổng thống Obama đã tuyên bố một loạt các biện pháp trừng phạt Nga, nhằm đáp trả việc Nga sách nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ và đứng sau các hoạt động tin tặc làm ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ.

Mỹ đã trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở tình báo – Tình báo quân đội Nga (GRU) và Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) - tại thành phố New York và tiểu bang Maryland. Các nhân viên ngoại giao Nga được trao thời hạn 72 giờ để rời khỏi Mỹ và tất cả các quan chức Nga sẽ bị từ chối tiếp cận hai cơ sở trên vào chiều 30/12.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.