Nga giới thiệu tàu ngầm không người lái với hỏa lực xóa sổ cả căn cứ hải quân

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên tung đoạn video về cuộc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mini không người lái mang tên Poseidon.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm không người lái Poseidon. Ảnh: RT

Poseidon trước đây mang tên Status-6, thường được vận chuyển bởi tàu ngầm và sẽ triển khai hoạt động khi nhận lệnh.

Đoạn video công bố ngày 20/2 là lần đầu tiên Poseidon “lộ diện” trước công chúng. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc thử nghiệm đã thành công. Tàu ngầm vận chuyển Poseidon là các tàu thuộc dự án 09851 và 09853.

Dưới đây là đoạn video về cuộc thử nghiệm tàu Poseidon (nguồn: RT)

Bên trong Poseidon có lò phản ứng hạt nhân mini giúp con tàu này tiếp cận lãnh thổ kẻ thù ở tốc độ thấp dưới biển sâu. Khi bị phát hiện, con tàu có thể tăng tốc chạy trốn sau đó lại quay trở về chế độ “tàng hình”.

Khi phát hiện mục tiêu, Poseidon khai hỏa vũ khí hạt nhân trên tàu với sức mạnh phá hủy được cả căn cứ hải quân hoặc nhóm tác chiến tàu sân bay.

Trong năm 2018, Nga từng xác nhận về dự án phát triển tàu ngầm mini không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).