Nga giải thích lý do không tham gia Giờ Trái Đất

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Nga sẽ không tham gia vào sáng kiến Giờ Trái Đất trong năm nay.
Chú thích ảnh
Quảng trường Đỏ ở Moskva tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất ngày 27/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT ngày 25/3, Giờ Trái Đất do Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức, là biểu tượng cho cam kết của nhân loại đối với Trái Đất và được tổ chức hàng năm vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Nga đã tham gia Giờ Trái Đất từ năm 2013.

Tuy nhiên, ông Peskov nói: “Năm nay, chúng tôi đã quyết định không tham gia vào hành động này”. Ông cũng xác nhận rằng động thái này có liên quan đến việc WWF bị coi là đại diện nước ngoài ở Nga.

Bộ Tư pháp Nga đã đưa WWF vào danh sách các đại diện nước ngoài hồi đầu tháng 3. Theo bộ này, văn phòng của WWF ở Nga đã nhận tài trợ từ nước ngoài và cũng tìm cách gây ảnh hưởng đến các quyết định của cơ quan hành pháp, lập pháp Nga, làm gián đoạn các dự án cơ sở hạ tầng và công nghiệp dưới chiêu bài hoạt động môi trường.

WWF đã cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định của Bộ Tư pháp Nga tại tòa án. WWF cũng khẳng định rằng mục tiêu chính của mình là bảo tồn đa dạng sinh học hài hòa giữa con người và thiên nhiên. WWF tuyên bốt sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm bảo tồn các loài và thiên nhiên có nguy cơ tuyệt chủng ở Nga.

Thay vào đó, một nhóm nhà sinh thái học Nga có tên là “Đội tuần tra xanh” đã kêu gọi chính quyền Nga, các doanh nhân và người dân bình thường tham gia hành động thay thế Giờ Trái Đất. Sáng kiến “Giúp đỡ Hành tinh” do nhóm này khởi xướng diễn ra vào thứ 7, ngày 25/3. Nhóm này cho rằng phong trào mới sẽ cho thấy rằng Nga vẫn sẵn sàng giúp đỡ Trái Đất và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách cẩn thận. Tuy nhiên, các quan chức Nga cho đến nay vẫn chưa có phản ứng gì với sáng kiến này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.